Kết quả tìm kiếm cho "Tổng thống Yoon"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 202
Nhóm công tố đặc biệt tại Hàn Quốc ngày 24/4 đã đề nghị mức án 30 năm tù đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, liên quan cáo buộc ra lệnh điều máy bay không người lái xâm nhập Bình Nhưỡng (Triều Tiên) năm 2024.
Bản tin tổng hợp những tin tức thế giới nổi bật trong 24 giờ qua.
Ngày 6/4, nhóm công tố viên đặc biệt cho biết đã phát hiện bằng chứng gián tiếp cho thấy cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee đã nhận thêm các mặt hàng xa xỉ liên quan đến việc di dời nơi ở của tổng thống năm 2022.
Các công tố viên cũng đang yêu cầu mức án 10 năm tù đối với ông Yoon về tội cản trở công lý; tòa án Seoul dự kiến sẽ đưa ra phán quyết trong vụ án đó vào ngày 16/1.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 29/12, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên tại Phủ Tổng thống Cheong Wa Dae (tức Nhà Xanh), sau khi Văn phòng tổng thống chính thức được chuyển về lại khu phức hợp lịch sử này khoảng 7 tháng sau khi ông nhậm chức. Trước đó, vào lúc nửa đêm 28/12, một lá cờ tổng thống có hình hai con phượng hoàng được kéo lên tại Phủ Tổng thống, chính thức khôi phục lại tên gọi Cheong Wa Dae.
Chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung, thực hiện cam kết trong chiến dịch tranh cử, đã bắt đầu việc di dời chính thức trở lại khu phức hợp lịch sử Cheong Wa Dae (Nhà Xanh) vào đầu tháng 12 này và dự kiến việc di dời sẽ hoàn tất vào đúng lễ Giáng sinh.
Tên lửa Nuri do Hàn Quốc tự phát triển tiếp tục được phóng thành công lần thứ tư, đưa 13 vệ tinh vào quỹ đạo và đánh dấu bước tiến lớn trong nỗ lực mở rộng năng lực không gian của quốc gia này.
Ngày 10/11, Thứ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Nam Jung khẳng định Chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung sẽ không theo đuổi mục tiêu thống nhất Bán đảo Triều Tiên bằng hình thức sáp nhập hay bất kỳ hành động thù địch nào đối với Bình Nhưỡng, qua đó tái khẳng định chính sách xây dựng hòa bình trên bán đảo này.
Ngày 10/11, nhóm công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc, do bà Cho Eun Suk đứng đầu, đã đưa ra cáo trạng bổ sung đối với cựu Tổng thống nước này Yoon Suk Yeol, buộc tội ông “tiếp tay” và lạm dụng quyền lực liên quan đến vụ triển khai thiết bị bay không người lái (UAV) sang Triều Tiên vào năm 2024.
Theo hãng tin Yonhap, Tòa án Quận Trung tâm Seoul ngày 27/8 đã bác bỏ lệnh bắt giữ đối với cựu Thủ tướng Han Duck Soo - người bị cáo buộc có vai trò trong vụ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật đêm 3/12/2024.
Ngày 19/7, một nhóm công tố viên đặc biệt tiếp tục truy tố cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol với các cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở thực thi pháp luật liên quan tới lệnh thiết quân luật khẩn cấp ngày 3/12/2024.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 16/7, các luật sư đại diện cho cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết đã nộp đơn đề nghị Tòa án Seoul xem xét tính hợp pháp của việc giam giữ ông.